Sà lan va chạm tàu hàng, 4 thuyền viên rơi xuống sông

14/08/2013 03:20 GMT+7

Chiều 13.8, sà lan tự hành SG 0010 do Lê Thanh Hùng (43 tuổi, ngụ Cần Thơ) điều khiển chở 300 tấn đá mi từ Kiên Giang đến Đồng Nai. Khi đến sông Nhà Bè, đoạn qua H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), cách cảng xăng dầu Phước Khánh khoảng 200 m thì sà lan va chạm với tàu chở hàng Thanh Liêm 09 (loại 3.000 tấn) đang lưu thông từ sông Sài Gòn ra sông Nhà Bè.

Sà lan va chạm tàu hàng, 4 thuyền viên rơi xuống sông

Chiếc sà lan bị chìm sau tai nạn - Ảnh: Mã Phong

Tai nạn khiến sà lan gần gãy đôi và chìm ngay sau đó; bốn người trên sà lan là Lê Thanh Hùng, Vũ Văn Hoạt (cùng 43 tuổi), Vũ Hồng Thắng và Dương Văn Ngoạn (cùng 56 tuổi) rơi xuống sông. Do lượng dầu trong khoang sà lan còn khá nhiều nên đã tràn ra sông Nhà Bè, gây ô nhiễm môi trường. Nhận được tin báo, Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Nhơn Trạch (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã phối hợp với tàu chống tràn dầu của Công ty Đại Minh nhanh chóng đến hiện trường, cứu vớt 4 thuyền viên bị nạn và xử lý sự cố tràn dầu.

* Chiều cùng ngày, ghe đánh cá mang số hiệu SG 2579 TS của ông Lê Văn Một cùng 3 ngư dân khác (ngụ xã Long Hòa, H.Cần Giờ, TP.HCM) bị chết máy và trôi dạt tại khu vực biển Cần Giờ trong thời tiết mưa to, gió lớn. Sau đó ghe bị sóng đánh vỡ mạn, nước tràn vào. Nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng TP.HCM đã điều một tàu cứu hộ ra hiện trường cứu được 4 ngư dân và kéo ghe bị nạn vào bờ.

Nguyễn Long - Kim Cương - Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.