Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép gan thứ 2

15/08/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Hôm nay (15.8), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã thực hiện ca ghép gan thứ hai với sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia từ Bệnh viện Asan (Seoul, Hàn Quốc).

(TNO) Hôm nay (15.8), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã thực hiện ca ghép gan thứ 2 với sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia từ Bệnh viện Asan (Seoul, Hàn Quốc).

Người được ghép gan là bệnh nhân H.C.T (50 tuổi) bị xơ gan do rượu và viêm gan B. Bệnh nhân đã 3 lần bị hôn mê và hiện trong tình trạng suy gan giai đoạn cuối.

Con trai bệnh nhân, anh H.G.T (18 tuổi) là người hiến tặng gan cho cha mình trong ca phẫu thuật này.

Khi thực hiện ca phẫu thuật, sức khỏe của cả người nhận và cho gan đều ổn định.


Các bác sĩ thực hiện ghép gan cho bệnh nhân - Ảnh: do bệnh viện cung cấp 

Được biết, sau khi ca ghép hoàn tất, bệnh nhân sẽ tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và điều trị đặc biệt, chống thải ghép để đánh giá phản ứng, sự tiếp nhận của cơ thể bệnh nhân với phần gan mới.

Trước đó (tháng 10.2012), Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện ca ghép gan cho người lớn lần đầu tiên ở phía Nam. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, các chỉ số sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân đã chuyển biến xấu, bị xuất huyết tiêu hóa ồ ạt và tử vong hai tháng sau khi ghép.

Nguyên Mi

>> Bệnh nhân đầu tiên ghép gan ở Bệnh viện Chợ Rẫy đã tử vong
>> Hy vọng cho trẻ ghép gan
>> Ca ghép gan cho người lớn đầu tiên ở phía Nam: Mất hai năm chuẩn bị
>> Ca ghép gan người lớn đầu tiên ở phía nam thành công
>> Lần đầu phẫu thuật ghép gan cho người lớn ở phía Nam
>> Ghép gan cho người bị ung thư
>> Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ ghép gan cho người lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.