Chìm phà tại Philippines, hơn 400 người mất tích

17/08/2013 03:00 GMT+7

Sáng sớm 17.8, Reuters đưa tin ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 400 người mất tích trong vụ tai nạn giao thông hàng hải nghiêm trọng xảy ra vào cuối ngày 16.8 ngoài khơi cảng Cebu, miền trung quần đảo Philippines.

Lúc xảy ra vụ việc, chiếc phà đang chở 692 người và tính đến 0 giờ ngày 17.8, lực lượng cứu hộ cứu được 253 người. AFP dẫn lời phát ngôn viên hải quân nước này Gregory Fabic cho biết tai nạn xảy ra khi phà Thomas Aquinas đụng tàu chở hàng Sulpicio Express 7. Theo thông tin ban đầu, phà Thomas Aquinas đang hướng gần về phía cảng thì gặp nạn. Vụ va chạm rất mạnh nên phà chìm chỉ trong vòng 30 phút. Hiện các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến tai nạn nghiêm trọng này. Các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Năm 1987, cũng tại Philippines, một vụ chìm phà đã khiến 4.375 người thiệt mạng.

Lan Chi

>> 20 người thiệt mạng vì bão lớn, chìm phà
>> Chìm phà chở 100 người ở Bangladesh
>> Chìm phà ở Indonesia, 8 người chết
>> Tổng thống Philippines dị ứng hoa
>> Siêu bão Utor tàn phá Philippines, 2 người chết, 11 người mất tích
>> Philippines muốn được sử dụng thêm các khí tài quân sự của Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.