Đột kích vũ trường 'trá hình', thu giữ chất nghi ma túy

19/08/2013 03:00 GMT+7

Sau 0 giờ ngày 18.8, khoảng 150 cán bộ chiến sĩ của Công an Q.1 phối hợp Trung đoàn CSCĐ (Công an TP.HCM) cùng 3 chó nghiệp vụ tiến hành kiểm tra vũ trường “trá hình” New Sài Gòn (số 11 Công Trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1), phát hiện hơn 400 người đang say sưa nhảy nhót ở đây. Khi công an xuất hiện, nhiều người hốt hoảng tháo chạy ra ngoài nhưng đều bị giữ lại kiểm tra.

* Làm rõ súng bắn đạn cao su, 9 viên đạn

Sau 0 giờ ngày 18.8, khoảng 150 cán bộ chiến sĩ của Công an Q.1 phối hợp Trung đoàn CSCĐ (Công an TP.HCM) cùng 3 chó nghiệp vụ tiến hành kiểm tra vũ trường “trá hình” New Sài Gòn (số 11 Công Trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1), phát hiện hơn 400 người đang say sưa nhảy nhót ở đây. Khi công an xuất hiện, nhiều người hốt hoảng tháo chạy ra ngoài nhưng đều bị giữ lại kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, công an thu giữ 17 viên dạng hình tròn màu hồng (nghi thuốc lắc) và 1 bịch bột màu đen nghi chất ma túy tổng hợp; 3 bình hút shisha, 2 thùng rượu ngoại (không có hóa đơn chứng từ)… Thử nhanh ma túy, công an phát hiện 13 người (11 nam, 2 nữ) dương tính với ma túy. Ngoài ra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH quận đưa 26 người nghi vấn về trụ sở lập hồ sơ xác minh. Trong đó, công an phát hiện trong người của Nguyễn Ngọc Cường (31 tuổi, ngụ Q.3) có 1 thẻ ngành an ninh. Tiến hành kiểm tra nhà Cường trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3), công an thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su và 9 viên đạn (giấy sử dụng súng do Công an tỉnh Lâm Đồng cấp), 1 mũ kê pi công an. Bước đầu Cường khai nhặt được thẻ ngành an ninh.

Đột kích vũ trường
Hàng trăm người tại hiện trường - Ảnh: C.T.V

Theo tài liệu trinh sát, địa chỉ vũ trường đăng ký Công ty cổ phần tổ chức sự kiện Sài Gòn mới vào ngày 20.6.2013; kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, du lịch, quảng cáo… Mặc dù đăng ký kinh doanh nhà hàng nhưng chủ nhà hàng đã chủ động thiết kế xây dựng giống hệt như quán bar, vũ trường; có sàn nhảy, dàn đèn, dàn nhạc trị giá nhiều tỉ đồng… Một cán bộ của Công an Q.1 cho biết, trước đây, nhà hàng này của chủ khác, cũng hoạt động vũ trường “chui” và bị xử phạt hành chính 3 lần. Từ đầu năm 2013, quán này sửa chữa và mới hoạt động trở lại cuối tháng 7.2013, đến nay bị kiểm tra xử lý với 8 lỗi vi phạm.

Đáng chú ý, khi lực lượng ập vào kiểm tra, nhiều người ở đây đã hốt hoảng chen chúc tìm cách tháo chạy ra ngoài nhưng không được vì lối đi vào chỉ rộng khoảng 1,5 m; lối thoát hiểm chỉ 1,2 m. Thiết kế này không đảm bảo an toàn PCCC cho hàng trăm người nếu xảy ra hỏa hoạn, nhưng khi kiểm tra, chủ nhà hàng đã cung cấp cho lực lượng công an giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC Q.1 (Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM) cấp (!?). Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.