Mồ hình trồng dưa hấu leo giàn đang phổ biến tại H.Cai Lậy (Tiền Giang). Anh Nguyễn Văn Tùng (ngụ ấp 5B, xã Phú Cường) cho biết nhà anh trồng 1 công dưa giống mặt trời đỏ. Với kỹ thuật trồng leo giàn, mật độ trồng tăng gấp đôi so với kiểu truyền thống, tỷ lệ đậu trái đạt 100%, sau hơn 60 ngày trồng thì thu hoạch, năng suất đạt từ 3 - 3,5 tấn/công, sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 6 triệu đồng/công.
|

Anh Tùng bên đám dưa hấu trồng leo giàn
|
Theo anh Tùng, trồng dưa hấu leo giàn tránh được tình trạng bị ngập nước khi mưa; thân, lá, quả không tiếp xúc trực tiếp với đất giúp hạn chế mầm bệnh, ít tốn phân bón, công chăm sóc; đặc biệt dưa hấu leo giàn trái đẹp hơn dưa trồng bò dưới đất.
Tin, ảnh: Đặng Ngọc
Bình luận (0)