Náo loạn trong quốc hội Thái Lan

21/08/2013 03:20 GMT+7

Phiên thảo luận ngày 20.8 của quốc hội Thái Lan trở nên hỗn loạn sau khi các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đối lập la hét, đập bàn để phản đối một phó chủ tịch quốc hội giữ vị trí chủ trì cuộc họp.

Hơn 50 nghị sĩ “nổi loạn” đòi thay người chủ trì vì cho rằng ông này thiên vị các ý kiến của phía đảng cầm quyền Pue Thai và không để họ phát biểu về dự thảo sửa đổi một số điều trong hiến pháp liên quan đến luật bầu cử.

Cảnh sát và toàn bộ nhân viên an ninh của quốc hội được huy động để giữ trật tự và đưa các nghị sĩ chống đối ra khỏi phòng họp. Tuy nhiên, họ tiếp tục giằng co, xô xát với lực lượng an ninh khiến tình hình thêm náo loạn và cuối cùng phiên họp phải tạm ngưng.

Hiện nay, các đảng phái trong quốc hội Thái Lan đang tranh cãi về kế hoạch sửa đối hiến pháp năm 2006, vốn được đưa ra sau cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Liên hệ đưa về nước một thuyền viên Thái Lan “nhảy xuống biển”
>> Những người Thái Lan đầu tiên được sơ tán từ Ai Cập đã về Bangkok
>> Chỉ có ở Thái Lan
>> Kiều bào ở Thái Lan mừng lễ Vu lan
>> Thái Lan tịch thu 980.000 viên ma túy đá
>> Thái Lan bác tin 'thuê' cựu Thủ tướng Anh phát biểu
>> Cảnh sát Thái Lan ‘bí mật’ theo dõi các đoạn chat từ 'Line

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.