Trình Thủ tướng duyệt vốn xây mới hai bệnh viện ở TP.HCM

21/08/2013 21:15 GMT+7

(TNO) Ngày 21.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân có công văn gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Nhi Đồng và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc sử dụng nguồn vốn 20.000 tỉ đồng để đầu tư xây mới các bệnh viện chuyên khoa trọng điểm có quy mô tầm cỡ khu vực, UBND TP.HCM trình Thủ tướng duyệt nguồn vốn đầu tư trên cho hai dự án xây mới Bệnh viện Nhi Đồng và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM; đồng thời triển khai bằng cơ chế đặc biệt nhằm đưa hai công trình này vào sử dụng cuối năm 2015.

Được biết, dự án Bệnh viện Nhi Đồng (H.Bình Chánh, diện tích 12,47 ha, quy mô 1.000-1.500 giường và tổng mức đầu tư là 5.000 tỉ đồng) vừa khởi công đầu tháng 8.2013.

Riêng dự án Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (Q.9, diện tích 5,56 ha, quy mô 1.000 giường và tổng mức đầu tư là 5.000 tỉ đồng) hiện đang tập trung di dời, tái định cư cho dân, dự kiến khởi công vào tháng 10.2013.

Đây là hai công trình trọng điểm của TP nhằm giảm tải, giảm chảy nguồn ngoại tệ khám chữa bệnh ra nước ngoài.

N.Tập

>> Xây bệnh viện ung bướu 700 giường ở Bình Tân
>> 100 tỉ đồng xây bệnh viện Vĩnh Đức
>> Xây bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Quảng Ngãi
>> Xây “bệnh viện” cho cụ rùa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.