Vụ người đi đường trúng đạn của công an: Nạn nhân xuất viện

24/08/2013 19:46 GMT+7

(TNO) Ngày 24.8, đại diện Bệnh viện Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết sau hơn 2 ngày điều trị, anh Đỗ Hoàng Sơn (21 tuổi, ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) - người trúng đạn trong vụ công an nổ súng bắn tội phạm chiều 21.8 đã xuất viện và sức khỏe tiến triển tốt.

>> Công an trần tình chuyện nổ súng bắt trộm, người dân trúng đạn

Sau khi xảy ra trường hợp ngoài mong muốn nói trên, lãnh đạo UBND Q.Thủ Đức cũng như công an đã kịp thời quan tâm chăm sóc tận tình anh Sơn.

Vụ người đi đường trúng đạn của công an
Công an đang lấy lời khai Lê Thanh Tùng

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với hai anh em Trần Thanh Sang (33 tuổi), Trần Minh Trí (30 tuổi, cùng ngụ P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Lê Thanh Tùng (19 tuổi, quê Long An) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Như thông tin đã đưa, chiều 21.8, tổ tuần tra Công an P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức đi tuần thì phát hiện Trí và Sang đi trên xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn nên bám theo về nhà trọ. Khi thấy công an vào kiểm tra hành chính, cả ba nghi phạm nói trên đã tấn công lại và bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy, cả ba tên chống đối quyết liệt và dùng dao đâm trọng thương một bảo vệ dân phố. Công an nhiều lần nổ súng chỉ thiên nhưng cả ba đều rất hung hãn. Đứng trước tình hình trên, công an bắt buộc nổ súng bắn bị thương Trí. Cùng lúc đó, đạn lạc trúng vào tay phải anh Sơn.

Vụ người đi đường trúng đạn của công an
 Nhiều tang vật tại phòng trọ của các nghi phạm bị công an thu giữ

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các nghi phạm liên quan.

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Người đi đường trúng đạn của công an
>> Cán bộ hải quan nổ súng chết người được hưởng án treo
>> Nổ súng bắn người trong đêm
>> Nổ súng trước ngân hàng bị phạt 8 năm tù
>> Bị dừng xe, thanh niên nổ súng bắn cảnh sát  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.