Công ty Mỹ xây trung tâm giám sát bờ biển cho Philippines

26/08/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Công ty Mỹ Raytheon vừa thông báo đã được trao hợp đồng xây một trung tâm giám sát bờ biển nhằm tăng cường an ninh biên giới biển của Philippines.

Tờ The Philippine Star hôm nay 26.8 dẫn thông báo từ Raytheon cho hay hợp đồng bao gồm thiết kế và xây dựng trung tâm nói trên, với tổng trị giá 18 triệu USD. Hợp đồng sẽ kết thúc vào ngày 31.7.2015.

Trung tâm giám sát bờ biển được thành lập dựa trên một sắc lệnh do Tổng thống Philippines Benigno Aquino III ký hồi năm 2011. Sắc lệnh nhằm mở rộng chiến dịch của hải quân Philippines để bảo vệ nguồn tài nguyên nước này.

Sắc lệnh còn thành lập Hội đồng Giám sát bờ biển, vốn hoạt động như một cơ quan liên ngành, phụ trách điều phối các hoạt động an ninh biển.

Hội đồng này cũng có nhiệm vụ đưa ra định hướng chiến lược và hướng dẫn chính sách cho trung tâm giám sát bờ biển.

Philippines tăng cường giám sát biển, giữa lúc nước này đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở biển Đông.

Bên cạnh đó, Manila đang đàm phán với Washington về một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tăng cường hiện diện luân phiên tại Philippines để giúp nước này tăng cường khả năng phòng thủ.

Văn Khoa

>> Lỗ hổng an ninh biên giới liên Triều
>> Trung Quốc tăng cường an ninh biên giới
>> Tàu Mỹ đồn trú ở Singapore
>> Nghi án tàu cá Trung Quốc do thám tàu Mỹ
>> Iran chỉ trích tàu Mỹ khai hỏa tại vùng Vịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.