Yêu cầu 11 tỉnh trả lại vốn dùng sai mục tiêu

26/08/2013 03:10 GMT+7

Ngày 25.8, tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết đã có báo cáo tổng hợp 11 tỉnh sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) sai mục tiêu đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012, với tổng số tiền lên gần 57 tỉ đồng.

Trong đó, Ninh Thuận 15,2 tỉ đồng, Sơn La hơn 14,4 tỉ đồng, Khánh Hòa hơn 14,3 tỉ đồng, Kon Tum hơn 5 tỉ đồng, Phú Yên hơn 2,3 tỉ đồng, Kiên Giang hơn 1,7 tỉ đồng, Quảng Bình trên 1,1 tỉ đồng, Bắc Ninh hơn 974 triệu đồng, Hậu Giang hơn 862 triệu đồng, Vĩnh Phúc hơn 665 triệu đồng, Bắc Giang 160 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu 11 tỉnh này điều chỉnh nguồn vốn địa phương trả lại vốn TPCP đã sử dụng không đúng quy định và kiểm điểm các địa phương sử dụng tiền TPCP không đúng với mục tiêu của đề án do Thủ tướng phê duyệt.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.