Kẻ giết người tại quán karaoke ra đầu thú

27/08/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Sáng nay 27.8, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết kẻ đâm chết anh Phạm Quốc Việt (29 tuổi), biệt danh Việt 'Tô', ngụ đường Nhà Chung (Đà Lạt) đã ra đầu thú.

Người đầu thú tên Nguyễn Anh Long (23 tuổi), biệt danh “Long Bành”, ngụ đường Cao Bá Quát (Đà Lạt) .

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26.8, tại quán karaoke SHU, đường Hoàng Diệu (Đà Lạt) khi Long đi tìm bạn tên Toàn thì Việt gây gổ với Long. Mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng Việt vẫn tiếp tục chửi Long.

Kẻ giết người tại quán karaoke ra đầu thú
Long đầu thú tại cơ quan công an

Do không kiềm chế, Long giật con dao bầu từ tay một thanh niên (nhóm của Long) đứng sẵn trước quán SHU. Long đã đâm và chém vào cổ, vai của Việt. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng do máu ra quá nhiều nên Việt đã tử vong.

Sau khi gây án, Long bỏ trốn. Được sự động viên của gia đình, Long đã ra đầu thú rạng sáng nay.

Sáng 27.8, cơ quan điều tra triệu tập gần chục người tham gia hát karaoke với nhóm của Long và của Việt để điều tra.

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người
>> Bia vào, dùng kéo giết người
>> Truy bắt nữ công nhân giết người
>> Giết người tình để cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.