Hỗ trợ nguồn vốn cho khu vực tam giác phát triển

30/08/2013 03:20 GMT+7

Ngày 23.8, tại TP.Pleiku (Gia Lai), Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban Điều phối quốc gia, và Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, ông Tomoyuki Kimura, đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh khu vực Tây nguyên và Bình Phước - những địa phương nằm trong tam giác phát triển.

Đây là hoạt động trước thềm Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ của bộ trưởng 3 nước thuộc Khu vực hành lang biên giới Việt Nam - Lào -Campuchia, dự kiến diễn ra tại Tây nguyên vào tháng 1.2014.

Khu vực tam giác phát triển hiện có 13 tỉnh, trong đó 5 của Việt Nam, 4 của Campuchia, 4 của Lào, có nhiều điểm tương đồng và được coi là khu vực nghèo nhất của cả ba nước. Việc kêu gọi đầu tư vào khu vực này nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của vùng. Được biết, ADB đã cam kết dành một khoản vay để tài trợ phát triển cho khu vực này.

Trần Hiếu

>> ADB dự báo Việt Nam tăng trưởng 5,2%
>> Hoàng Anh Gia Lai tái cấu trúc toàn diện
>> Gia Lai ồ ạt phát triển hồ tiêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.