Nô nức xem hội đua thuyền mừng Quốc khánh

02/09/2013 14:35 GMT+7

(TNO) Sáng 2.9, hàng nghìn người đổ về huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) để theo dõi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2.9 trên sông Kiến Giang.

(TNO) Sáng 2.9, hàng nghìn người đổ về huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) để theo dõi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2.9 trên sông Kiến Giang.

>> Giải đua thuyền rồng tỉnh Trà Vinh năm 2013: Huyện Càng Long đoạt 3/4 chức vô địch
>> Đua thuyền trên sông Nhật Lệ
>> Giải đua thuyền truyền thống
>> Hàng ngàn người xem đua thuyền trên sông Nhật Lệ

Năm nay, huyện Lệ Thủy tổ chức lễ hội quy mô, lớn hơn so với những năm trước để mừng 10 năm lễ hội đua thuyền truyền thống được công nhận là lễ hội cấp tỉnh.

Dịp này, hàng nghìn người đã đổ về huyện Lệ Thủy để xem hội, khiến nhiều tuyến đường tại đây ùn tắc.

Lễ hội năm nay có 8 đội đua nữ và 21 đội bơi nam của các thôn, xã trên địa bàn huyện tranh tài.

Kết quả, thôn Thượng Phong (xã Phong Thủy) về nhất đò đua nữ, nhì là đò thôn An Xá (xã Lộc Thủy), đò Tuy Lộc (xã Lộc Thủy) về thứ 3.

Giải nam, nhất thuộc về thôn Xuân Giang (thị trấn Kiến Giang), nhì thôn Hoàng Giang (xã Xuân Thủy), ba thôn Tuy Lộc (xã Lộc Thủy).

Nhất toàn đoàn thuộc về thôn Tuy Lộc, nhì thôn An Xá, thứ ba thôn Lộc An (xã An Thủy).

Một số hình ảnh trong cuộc tranh tài đua thuyền sáng nay:

Nô nức xem hội đua thuyền mừng tết Độc lập 1

Nô nức xem hội đua thuyền mừng tết Độc lập 3

Nô nức xem hội đua thuyền mừng tết Độc lập 4

Nô nức xem hội đua thuyền mừng tết Độc lập 9

Nô nức xem hội đua thuyền mừng tết Độc lập 10

Nô nức xem hội đua thuyền mừng tết Độc lập 11

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.