Liên Hiệp Quốc: Hơn 2 triệu người Syria phải tị nạn ở nước ngoài

03/09/2013 16:25 GMT+7

(TNO) Hơn hai triệu người Syria đã phải rời khỏi đất nước, đi tị nạn ở nước ngoài do nội chiến Syria kéo dài.

(TNO) Hơn hai triệu người Syria đã phải rời khỏi đất nước, đi tị nạn ở nước ngoài do nội chiến Syria kéo dài, theo báo của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) ngày 3.9.

AFP dẫn báo cáo của UNHCR công bố ngày 3.9 cho biết ngoài hai triệu người tị nạn trên, còn có 4,25 triệu người Syria đang rơi vào tình trạng vô gia cư do nội chiến tại Syria.

Theo UNHCR, đa số những người tị nạn Syria là trẻ em và phụ nữ đã vượt qua biên giới Syria đến các nước làng giềng chỉ với chút ít lương thực và đồ đạc.

“Syria đã trở thành thảm kịch của thế kỷ này”, ông Antonio Guterres, người đứng đầu UNHCR, nói với AFP.

UNHCR công bố số liệu về người tị nạn Syria sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 2.9 cảnh báo rằng Mỹ và Pháp tấn công Syria sẽ kích ngòi chiến tranh khu vực và gây ra tình trạng hỗn loạn ở khắp Trung Đông.

Phúc Duy

>> Nhiều khả năng Mỹ sẽ sa lầy ở Syria (*)
>> Anh cấp giấy phép xuất khẩu ‘chất độc thần kinh’ cho Syria
>> Tổng thống Syria 'chê' ông Obama 'yếu ớt
>> Tin tặc Syria tấn công website Thủy quân lục chiến Mỹ
>> Vũ khí nào sẽ được sử dụng tại Syria ?
>> Mỹ tấn công Syria ‘sẽ tiếp tay cho al-Qaeda’ ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.