Một công nhân bị điện giật chết

07/09/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Vào lúc 9 giờ sáng nay, anh Nguyễn Ngọc Nam (30 tuổi, quê Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bị điện giật và rớt từ trên cao xuống đất khi đang hành nghề thợ hàn cho nhà thầu Trung Quốc thi công Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân do Tập đoàn Điện khí Thượng Hải Trung Quốc trúng thầu và thi công - Ảnh: Quế Hà

Mặc dù được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng anh Nam đã chết trước khi vào bệnh viện.

Theo anh Huỳnh Cường (người cùng làm với anh Nam sáng nay), Nam là công nhân hàn của Công ty TNHH Hải Minh Nhựt (có văn phòng tại xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, Bình Thuận, là nhà thầu phụ cho các công ty của Trung Quốc đang thi công Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân) mới đến công trường Vĩnh Tân làm việc được 2 tháng nay.

Hiện Công an Bình Thuận đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân gây tai nạn dẫn đến cái chết của anh Nam.

Quế Hà

>> Kiểm tra phương tiện thi công của nhà thầu Trung Quốc tại cảng Vĩnh Tân
>> Xử phạt hai nhà thầu Trung Quốc thi công cảng Vĩnh Tân
>> Khởi công Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.