Thủy quân lục chiến Mỹ áp sát Libya

10/09/2013 12:20 GMT+7

(TNO) Hàng trăm thủy quân lục chiến Mỹ đã di chuyển đến gần Libya trong tuần này với nỗ lực tăng cường khả năng phản ứng trước thềm kỷ niệm một năm cuộc tấn công khủng bố vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi.

Thủy quân lục chiến Mỹ áp sát Libya
Tàu đổ bộ USS San Antonio ở Địa Trung Hải - Ảnh: AFP

Hãng CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ 250 thủy quân lục chiến Mỹ đã di chuyển từ căn cứ Moron ở Tây Ban Nha đến cơ sở hải quân Sigonella ở Ý trong vài ngày qua.

Việc này sẽ cho phép họ đến thủ đô Tripoli của Libya trong ba hoặc bốn tiếng đồng hồ nếu khủng hoảng nổ ra.

Khoảng 250 thủy quân lục chiến khác vẫn đặt trong tình trạng sẵn sàng tại Moron để dự phòng.

Ngoài ra, khoảng hơn ba chục thủy quân lục chiến chuyên bảo vệ đại sứ quán đã được triển khai để gia cố an ninh tại một số cơ sở ngoại giao Mỹ trong khu vực.

Cả hai quan chức nhấn mạnh động thái trên chủ yếu đề phòng nguy cơ an ninh xung quanh ngày kỷ niệm vụ khủng bố 11.9.2001 chứ không liên quan đến một cuộc tấn công Syria.

Mỹ hiện cũng có tàu đổ bộ USS San Antonio với 300 thủy quân lục chiến trên boong ở Địa Trung Hải, sẵn sàng phản ứng khi cần.

Sơn Duân

>> Tổng thống Mỹ hoan nghênh đề xuất của Nga về Syria
>> Lãnh đạo Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về Syria
>> Tổng thư ký LHQ kêu gọi tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria
>> Dấu hiệu thỏa thuận bí mật về Syria
>> Syria có thể tránh bị tấn công nếu giao nộp vũ khí hóa học
>> Iraq 'theo' Iran phản đối việc Mỹ muốn tấn công Syria
>> Iran phủ nhận kế hoạch trả đũa Mỹ vì Syria
>> Mỹ sẽ báo trước cho Israel trước khi đánh Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.