Phó thủ tướng khen Hà Nội, TP.HCM giảm mạnh ùn tắc giao thông

11/09/2013 15:03 GMT+7

(TNO) Tại hội nghị trực tuyến về thực hiện Nghị quyết 16 từng bước giảm ùn tắc giao thông của Hà Nội, TP.HCM sáng 11.9, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen hai thành phố đã giảm ùn tắc hiệu quả, rõ nét.

(TNO) Tại hội nghị trực tuyến về thực hiện Nghị quyết 16 từng bước giảm ùn tắc giao thông của Hà Nội, TP.HCM sáng 11.9, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen hai thành phố đã giảm ùn tắc hiệu quả, rõ nét.

Theo ông Nguyễn Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND Hà Nội, số điểm thường xuyên ùn tắc của Hà Nội đã giảm từ 124 điểm xuống còn 57 điểm. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết, năm 2011 số vụ ùn tắc tại TP giảm 70% so với 2010, năm 2012 giảm 100%, 8 tháng đầu năm 2013 chưa có vụ ùn tắc giao thông nào, giảm 100%, bình quân hơn 2 năm giảm trên 80% ùn tắc.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ năm 2008 đến nay, hai thành phố đã ban hành nhiều văn bản, đề án quy hoạch tăng cường đầu tư phát triển mạng lưới đường giao thông, đường cao tốc, vành đai, đường sắt đô thị, hệ thống cầu vượt kết cấu bằng thép… Hà Nội đã có 6 bộ, cơ quan chính phủ thực hiện di dời trụ sở ra ngoài nội thành.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho rằng việc di dời cơ sở đào tạo, bệnh viện, trường học vẫn rất chậm. Nguyên nhân do Hà Nội phải quy hoạch lại sau sáp nhập, hiện đang phải làm quy hoạch phân khu thủ đô. Ông Toàn cũng nhắc ông Khôi: Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có nhiều văn bản yêu cầu đẩy nhanh quy hoạch khu Tây Hồ Tây để di dời các bộ.

“Bộ Y tế, các trường đai học có tình trạng di nhưng không dời, không chịu trả lại trụ sở. Phải có cơ chế biện pháp mạnh, rõ mới làm được, không quyết liệt thì gần như không có trường nào trả lại đất cho thành phố sử dụng”, ông Toàn nói.

Cho rằng kết quả chống ùn tắc của hai thành phố rất rõ nét, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp Hà Nội, TP.HCM tiếp tục nghiên cứu đề án hạn chế phương tiện cá nhân. Đặc biệt, rà soát lại hệ thống biển báo giao thông hợp lý, điều chỉnh lại hệ thống xe buýt, quản lý xe taxi…

Mai Hà

>> Đường sụp gây ùn tắc giao thông
>> Ùn tắc kéo dài gần 10 giờ trên QL1A
>> TP.HCM xây 4 cầu vượt chống ùn tắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.