Điều chỉnh phương án xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên

13/09/2013 16:33 GMT+7

(TNO) Ngày 13.9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín có chỉ đạo về phương án và chỉ tiêu quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1).

(TNO) Ngày 13.9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín có chỉ đạo về phương án và chỉ tiêu quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1).

Theo đó, UBND TP giao Ban Thường vụ Thành đoàn TP làm việc với đơn vị tư vấn nghiên cứu giảm mật độ xây dựng, tăng tầng cao công trình để tạo nhiều không gian xanh; không tổ chức lối lên xuống của tầng hầm kết nối trực tiếp với các tuyến đường hiện hữu.

Bên cạnh đó, toàn bộ các góc đường tại ô phố này đều phải vạt góc (từ 5 m đến 7 m) để đảm bảo an toàn giao thông và góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Chiêm dự kiến sẽ xây dựng công trình kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải phối hợp đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất mở rộng lộ giới đường Nguyễn Văn Chiêm (mở rộng lộ giới về hai bên tuyến đường này, hoặc về phía khu đất Nhà văn hóa Thanh niên).

Được biết, công trình xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên, giai đoạn 1 (do Thành đoàn TP.HCM làm chủ đầu tư) có diện tích sàn xây dựng khoảng 3,7 ha tại Q.1. Dự kiến tổng mức đầu tư là 800 tỉ đồng.

N.Tập

>> Bức xúc việc thu tiền giữ xe ở Nhà văn hóa Thanh niên
>> Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tròn 30 tuổi
>> Khai mạc Liên hoan các nhà văn hóa thanh niên toàn quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.