Cứu tàu cá bị nạn cùng 14 ngư dân

14/09/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Sáng 14.9, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho biết tàu cá QNa 90216 bị hỏng máy gần khu vực quần đảo Hoàng Sa đã được ứng cứu.

Trước đó khoảng 6 giờ 35 phút ngày 13.9, tàu cá QNa 90216 do ông Bùi Thế Cả làm thuyền trưởng cùng 14 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 15,50 độ vĩ bắc, 113,35 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 hải lý về hướng đông nam thì bị hỏng máy.

Đến trưa cùng ngày vẫn không khắc phục được sự cố nên thuyền trưởng Cả báo nạn nhờ Đài TTDH Đà Nẵng hỗ trợ, trong khi tàu đang thả trôi với tốc độ 1 hải lý/giờ trong khu vực có gió cấp 3.

Nhận thông báo hàng hải của hệ thống Đài TTDH Việt Nam, 3 tàu cá Quảng Nam là QNa 91594, QNa 91478 và QNa 90767 đã tiếp cận tàu bị nạn lúc 16 giờ 20 phút ngày 13.9.

Dự kiến đội tàu này sẽ lai kéo tàu QNa 90216 về cảng Kỳ Hà, Quảng Nam, vào ngày 15.9.

Nguyễn Tú

>> Cứu tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa
>> 33 ngư dân mắc cạn ở Trường Sa
>> Hỗ trợ ngư dân làm hầm bảo quản hiện đại
>> Cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm
>> Nhiều tàu cá và ngư dân bị nạn trên biển
>> Nổ tàu cá, 2 ngư dân trọng thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.