Sập cẩu tại công trình 22 tầng, 1 người tử vong

16/09/2013 03:20 GMT+7

Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ ngày 15.9, tại khu du lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh. Trong khi Công ty CP xây dựng thương mại Covico đang thi công tòa nhà 22 tầng là một khách sạn 4 sao, cần cẩu tháp bỗng nhiên bị gãy gập khiến anh Nguyễn Trọng Tùng (30 tuổi, quê ở P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị văng xuống đất từ độ cao trên 50 m và tử vong tại chỗ.

Một số công nhân tại công trường cho biết anh Tùng là lái cẩu. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh Tùng cùng một nhóm công nhân đang cẩu dỡ các mảng bê tông lớn tại tầng 2 và 3 của tòa nhà (được cắt bỏ do có thay đổi so với thiết kế ban đầu). Có thể do người lái không lường được khối lượng của khối bê tông nên cẩu bị quá tải, dẫn đến tai nạn. Tại hiện trường, giàn cẩu bị gãy đã đổ ra đường Hạ Long.

Bích Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.