Nhà Trắng báo động vì bị ném pháo

17/09/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Nhà Trắng đã phải đóng cửa vì báo động an ninh vào ngày 16.9 sau khi một người đàn ông ném pháo vào hàng rào bên ngoài tòa nhà khiến chuông báo động hú hàng giờ liền.

(TNO) Nhà Trắng đã phải đóng cửa vì báo động an ninh vào ngày 16.9 sau khi một người đàn ông ném pháo vào hàng rào bên ngoài tòa nhà khiến chuông báo động hú hàng giờ liền.

Một nguồn tin từ mật vụ Mỹ xác nhận với AFP rằng đã có một người đàn ông đốt pháo khiến các đội an ninh vũ trang tại Nhà Trắng bủa ra vây bắt, đồng thời bác bỏ một số bản tin trước đó cho rằng đã có tiếng súng nổ.

Các nhân chứng kể lại, các nhân viên mật vụ mặc thường phục đã đốn ngã một người đàn ông đứng bên ngoài cổng hàng rào bao xung quanh Nhà Trắng ngay khi có tiếng nổ, trong khi cánh phóng viên và nhân viên nhanh chóng rút vào bên trong tòa nhà.

Các nhân viên an ninh sau đó đã cho bao vây và phong tỏa Công viên Lafayette, nằm đối diện Nhà Trắng, nơi thường có rất đông du khách tụ tập, AFP cho hay.

Hoàng Uy

>> Nhà Trắng xuống giọng về Syria
>> Nhà Trắng tiết lộ 'bằng chứng vũ khí hóa học' ở Syria
>> Nhà Trắng bác bỏ “vùng không súng” quanh tổng thống
>> Mỹ điều tra vụ giết người hàng loạt ghê rợn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.