Tóm gọn 7 nghi phạm giật túi xách người nước ngoài

19/09/2013 12:00 GMT+7

(TNO) Ngày 19.9, Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đã điều tra, bắt giữ kịp thời nhóm 7 nghi phạm thực hiện vụ cướp tài sản của người nước ngoài xảy ra hôm 16.9.

Các nghi phạm gồm: Đào Văn Hệ (27 tuổi), Đào Văn Lâm (25 tuổi, cùng ngụ P.Đông Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm), Đào Thanh Phong (21 tuổi), Nguyễn Hữu Sanh (27 tuổi), Võ Văn Thống (26 tuổi), Phạm Khắc Phong (17 tuổi), Đào Thanh Đoan (23 tuổi, cùng ngụ ở xã Tri Hải, H.Ninh Hải).

Theo Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm, ông Dimitro Pachenko (33 tuổi, quốc tịch Ukraina) làm việc tại Công ty du lịch Pagas Ánh Dương có văn phòng đặt tại khu du lịch Con Gà Vàng, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Chiều 16.9, ông Dimitro Pachenko điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Yên Ninh, thuộc P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang-Tháp Chàm thì bị Hệ, Đoan và Phong đi trên một xe máy chạy ngược chiều dùng dép đánh vào mặt làm ông ngã xuống đường.

Sau đó, 2 người trong nhóm này còn manh động dùng xe máy tông thẳng vào người ông Dimitro Pachenko khiến ông nằm dài dưới mặt đường.

Sao đó, nhóm này ùa vào đánh và giật túi xách của ông Dimitro Pachenko đang mang trên người, rồi lên xe tẩu thoát.

Ông Dimitro Pachenko khai trong túi xách có 1 điện thoại di động hiệu iPhone 4, 4.300 USD và 1.800.000 VN đồng.

Sau khi nhận tin báo, Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm vào cuộc, tóm gọn các đối tượng trên và thu hồi tài sản trả lại cho ông Dimitro Pachenko.

Thiện Nhân

>> Bắt nghi phạm giết bảo vệ trường tiểu học, cướp tài sản
>> Bắt ba nghi can giả người đưa thư cướp tài sản
>> Làm rõ vụ cướp tài sản trên tàu chở hàng
>> Triệt phá ổ nhóm 9x dùng xe máy cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.