Nga dọa chặn Facebook vì quảng cáo ma túy

20/09/2013 10:20 GMT+7

(TNO) Chính quyền Nga ngày 19.9 dọa sẽ chặn mạng xã hội Facebook vì trang này bị tố đăng tải những quảng cáo ma túy.

 
Nga đe dọa chặn Facebook - Ảnh: AFP

Cơ quan quản lý truyền thông Nga ngày 19.9 đưa ra thông cáo cho rằng đã liệt Facebook vào danh sách đen và trang mạng xã hội này có nguy cơ bị chặn trong vòng ba ngày tới nếu các vấn đề về quảng cáo ma túy chưa được giải quyết triệt để, theo AFP.

Chỉ vài giờ sau đó, Facebook lập tức tháo gỡ tất cả các quảng cáo chất kích thích và ma túy tổng hợp.

Người phát ngôn của Facebook (trụ sở ở bang California, Mỹ) cho biết sở dĩ các loại quảng cáo ma túy xuất hiện tràn lan là do một “lỗi" trên trang mạng xã hội này.

Thượng nghị sĩ Nga, ông Ruslan Gattarov là người phát hiện các quảng cáo ma túy trên Facebook, đệ đơn kiến nghị, yêu cầu cơ quan quản lý truyền thông Nga vào cuộc điều tra.

Ông Gattarov yêu cầu Facebook phải bị phạt vài triệu USD cho dù đã gỡ bỏ các quảng cáo ma túy tổng hợp.

Trong những tháng gần đây, ông Gattarov, người đứng một hội đồng quốc gia quản lý internet ở Nga, lên tiếng kêu gọi điều tra cáo buộc mạng xã hội Twitter và dịch vụ email Gmail của Google đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

Phúc Duy

>> Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền nhấn nút 'like' trên Facebook
>> Rao bán con gái 2 tuổi trên Facebook
>> Ả Rập Saudi chặn Facebook
>> Ấn Độ đe chặn Google, Facebook

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.