Bạo lực bùng phát ở Iraq, 69 người chết

22/09/2013 09:19 GMT+7

(TNO) Những vụ đánh bom nhắm vào người Hồi giáo dòng Shiite xảy ra tại thủ đô Baghdad (Iraq) hôm 21.9, khiến ít nhất 57 người chết.


Hiện trường vụ đánh bom xe hơi ở thủ đô Baghdad của Iraq ngày 21.9 - Ảnh: AFP

Hai vụ đánh bom xe hơi xảy ra tại một tang lễ ở khu vực tập trung nhiều người Hồi giáo dòng Shiite phía bắc Baghdad khiến ít nhất 57 người chết và trên 120 người bị thương, theo AFP.

Trong khi đó, có 12 người chết trong những vụ tấn công khác cũng tại Baghdad. Trong số những người thiệt mạng có 10 nhân viên an ninh Iraq.

Cảnh sát cho hay những tay súng cực đoan đứng sau vụ tấn công này. "Những phần tử cực đoan tiến hành hàng loạt các vụ tấn công nhằm gây ra chia rẽ và bất ổn tại Iraq", AFP dẫn lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Iraq Osama al-Nujaifi, một người Hồi giáo dòng Sunni.

Kể từ đầu năm 2013 đến nay, có trên 4.300 người thiệt mạng trong những vụ tấn công tại Iraq có liên quan đến xung đột giữa người Hồi giáo Sunni và Shiite.

Vào ngày 20.9, hai vụ đánh bom xe hơi cũng xảy ra tại Baghdad khiến ít nhất 18 người chết.

Phúc Duy

>> Iraq 'theo' Iran phản đối việc Mỹ muốn tấn công Syria
>> Ngoại trưởng Iran bay sang Iraq để bàn về Syria
>> Iraq nhờ Mỹ quay lại để chống khủng bố Al Qaeda
>> Người Kurd ở Iraq chuẩn bị tham chiến tại Syria
>> Al-Qaeda nhận trách nhiệm hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Iraq

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.