Đại sứ quán Nga ở Syria bị trúng đạn cối

22/09/2013 20:50 GMT+7

(TNO) Một quả đạn cối đã rớt trúng đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus (Syria) vào ngày 22.9, AFP đưa tin.

Nguồn tin từ Đại sứ quán Nga ở Syria của thông tấn xã SANA (Syria) xác nhận đã có “một quả đạn cối đã được bắn vào bên trong khu tòa Đại sứ quán Nga, nhưng không có ai bị thương”.

“Hiện hoạt động của đại sứ quán vẫn đang diễn ra bình thường”, nguồn tin này cho hay.

Vụ tấn công được thông báo bởi tổ chức theo dõi nhân quyền Syria và đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Nga bị tấn công.

Tổ chức này cũng xác nhận quả đạn cối không trúng tòa nhà chính.

Được biết, phe nổi dậy, tổ chức có mặt tại các khu vực thuộc ngoại ô Damascus, thường hay nã pháo và súng cối vào thủ đô, bao gồm cả khu vực xung quanh tòa đại sứ tại trung tâm Damascus, theo AFP.

Nga là đồng minh lớn của chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al Assad và đã hậu thuẫn về mặt ngoại giao, cũng như đã viện trợ vũ khí cho phe chính phủ.

Hoàng Uy

>> Syria nộp thông tin về vũ khí hóa học đúng hạn
>> Syria muốn có thỏa thuận ngừng bắn
>> Hơn 300 người Nga đang đánh thuê ở Syria
>> Mỹ và Trung Quốc thừa nhận bất đồng về vấn đề Syria  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.