Quốc hội mới Campuchia nhóm họp

24/09/2013 00:34 GMT+7

Ngày 23.9, Quốc vương Campuchia Norodom Shihamoni tham dự phiên khai mạc quốc hội mới của nước này và ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Hun Sen làm Thủ tướng nhiệm kỳ 5.

Tham gia phiên họp có 68 nghị sĩ đảng CPP và đại diện các sứ quán Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật... Trong diễn văn khai mạc, Quốc vương Sihamoni kêu gọi đất nước đoàn kết trong bối cảnh đảng đối lập CNRP tuyên bố tẩy chay quốc hội mới và không có ai trong số 55 nghị sĩ đảng này tham dự phiên họp.

Trước đó một ngày, các thành viên CNRP tụ tập ở Siem Riep để cam kết tẩy chay nhằm phản đối kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 7. An ninh đã được thắt chặt tại trụ sở quốc hội và nhiều địa điểm khác sau cuộc biểu tình do phe đối lập tổ chức biến thành bạo lực hồi giữa tháng.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Đường dây mua bán vũ khí, ma túy Campuchia - Việt Nam hầu tòa
>> Quốc hội Campuchia nhóm họp
>> Campuchia ngăn chặn vụ tuyệt thực
>> Quân cảnh Campuchia ngăn chặn hoàng thân Sisowath Thomico tuyệt thực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.