Ở Thượng Hải vào Facebook dễ dàng hơn

25/09/2013 03:10 GMT+7

Theo tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 24.9, việc truy cập các trang mạng bị cho là “nhạy cảm” ở Trung Quốc như mạng xã hội Facebook, Twitter và website báo The New York Times sẽ dễ dàng hơn trong phạm vi Khu Thương mại tự do (FTZ) tại Thượng Hải.

“Để thu hút các công ty nước ngoài và để người nước ngoài sống, làm việc thoải mái ở FTZ, chúng ta phải khiến họ có cảm giác như ở nhà với các hoạt động quen thuộc với họ như vào Facebook hay đọc The New York Times”, tờ báo dẫn lời một nguồn tin chính phủ Trung Quốc nói. Ngoài ra, theo quyết định mới, các công ty viễn thông nước ngoài có thể xin phép cung cấp dịch vụ internet trong đặc khu kinh tế nói trên. FTZ Thượng Hải được Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua hồi tháng 8 và dự kiến chính thức hoạt động từ ngày 29.9, theo Tân Hoa xã. Đặc khu này được xem là một trọng tâm chính sách của Thủ tướng Lý Khắc Cường với nhiều biện pháp mở cửa về kinh tế, thương mại và đầu tư với kỳ vọng trở thành một “Hồng Kông thứ hai”.

Minh Trung

>> Thách thức cho FTZ Thượng Hải
>> Thương hai chị em mồ côi đưa nhau đi thi đại học
>> Bắt kẻ vô cớ chém trọng thương hai người
>> Thượng Hải tăng cường giám sát sau vụ tử vong vì cúm gia cầm
>> Heo chết tiếp tục “làm khổ” Thượng Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.