Thủy điện xả lũ gây ngập ở Kon Tum

25/09/2013 02:18 GMT+7

Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Kon Tum cho biết, từ đêm 23 đến sáng 24.9 mưa vẫn còn trên địa bàn nhưng không lớn nên mực nước ở các dòng sông đã hạ xuống còn trên mức báo động 1 từ 0,1 - 0,3 m.

Thủy điện xả lũ gây ngập ở Kon Tum
Cầu trên tỉnh lộ 675 bị lũ cuốn sập - Ảnh: Hoàng Ngọc

Mức độ ngập lũ cũng giảm dần, trong đó vùng ngập nặng nhất là cầu tràn làng Lung, cầu tràn làng Khúc Na (xã Ya Xier, H.Sa Thầy) vẫn còn ngập trên dưới 2 m.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Kon Tum, sở dĩ lũ làm ngập ở nhiều địa phương trong tỉnh là do các thủy điện trên địa bàn xả nước hết công suất qua tràn. Tuy lũ đã giảm nhưng tỉnh Kon Tum lại đang đối mặt với tình trạng sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Đáng chú ý, lũ lớn đã làm sập cây cầu trên tỉnh lộ 675 (thuộc xã Sa Nhơn, H.Sa Thầy), gây ách tắc giao thông. Theo báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum, đợt lũ này toàn tỉnh có 135 ngôi nhà bị ngập; trên 200 ha lúa, hoa màu, cà phê, mì, ao cá... bị ngập, trôi. Ngoài ra có hàng loạt công trình giao thông, thủy lợi bị hư hại. Tổng thiệt hại ước tính 25 tỉ đồng.

Phạm Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.