Bắt trưởng phòng tham ô 600 triệu đồng

27/09/2013 19:45 GMT+7

(TNO) Chiều 27.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Hùng Minh (48 tuổi, trú 36/3 Bắc Đẩu, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi 'tham ô tài sản'.

(TNO) Chiều 27.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Hùng Minh (48 tuổi, trú 36/3 Bắc Đẩu, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi "tham ô tài sản".

Theo điều tra, từ năm 2007 ông Minh công tác tại Trung tâm Y tế Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng, được giao giữ chức vụ trưởng phòng Tài chính kế toán.

Từ tháng 5.2011 đến tháng 7 năm nay, ông Minh lợi dụng chức vụ được giao để kê khống chứng từ trong mua sắm thiết bị y tế phục vụ việc khám chữa bệnh của trung tâm.

 
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt ông Minh

Trung tâm Y tế Q.Liên Chiểu đã phát hiện và đình chỉ chức vụ trưởng phòng Tài chính kế toán của ông Minh.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng xác  định ông Minh đã trục lợi số tiền khoảng 600 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, nhà ông Minh cũng bị khám xét để thu giữ một số tài liệu, chứng từ liên quan.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Kế toán bệnh viện tham ô, lãnh án 16 năm tù
>> Tham ô gần 10 tỉ đồng ở Điện lực Biên Hòa
>> Khởi tố chủ tịch công đoàn tham ô công quỹ
>> Xét xử nhiều cán bộ xã tham ô
>> Bắt tạm giam 2 cán bộ tham ô
>> Bắt chấp hành viên thi hành án tham ô tài sản
>> Hủy án vụ tham ô ở Hội chữ thập đỏ Đồng Nai
>> Hủy án vụ tham ô thẻ điện tử ở bưu điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.