Triều cường 'nuốt' cửa biển

27/09/2013 10:56 GMT+7

Những ngày qua, nạn triều cường liên tiếp tấn công vào vùng bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) gây sạt lở nghiêm trọng.

Những ngày qua, nạn triều cường liên tiếp tấn công vào vùng bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) gây sạt lở nghiêm trọng.

Triều cường
Nhiều hồ nuôi tôm trên cát dọc theo bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An bị sóng lớn cuốn phăng ra biển - Ảnh: Hiển Cừ

Nhìn những đợt sóng lớn đánh ập vào bờ, móc cát trôi ra biển, ông Phạm Ngạt (56 tuổi, ở xã Nghĩa An) tỏ ra lo lắng: “Tình trạng xâm thực diễn ra khá nhanh, có nơi biển “ngoạm” sâu vào đất liền hàng chục mét. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì chẳng bao lâu nữa nhiều ha đất sẽ bị xóa sổ, uy hiếp đến tính mạng, nhà cửa của dân”.

Theo người dân xã Nghĩa An, nhiều hồ nuôi tôm trên cát dọc theo bờ biển thôn Phổ Trường đã bị sóng lớn cuốn phăng ra biển, gây thiệt hại nặng. Đứng bên hồ tôm diện tích 2.500 m2 bị triều cường xé nát một đoạn bờ bao dài, anh Phạm Văn Quốc (ở xã Nghĩa Hòa, H.Tư Nghĩa) rầu rĩ: “Cách đây mấy hôm, hồ tôm của tui ở cách mép biển còn khoảng 50 m. Nào ngờ sóng biển lại xâm thực nhanh như thế khiến gia đình không kịp trở tay, gây thiệt hại khoảng 250 triệu đồng”.

Nhiều hộ nuôi tôm ở vùng ven bờ biển thôn Phổ Trường cũng đang “mất ăn, mất ngủ” vì triều cường ngày đêm đe dọa. Ông Lê Văn Đê (62 tuổi, ở xã Nghĩa An), cho biết ban đêm sóng lại càng lớn, đánh ầm ầm vào bờ nên người nuôi tôm đều nơm nớp lo sợ vỡ hồ, tôm trôi hết ra biển coi như trắng tay. Ông nói: “Hồ tôm của gia đình rộng 4.200 m2, tôm đã nuôi được 2 tháng, chừng 1,5 tháng nữa là xuất bán nhưng bây giờ chỉ còn cách mép biển 5 m. Nếu vài ngày tới, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn, tui chỉ còn cách vớt tôm bán đổ, bán tháo để gỡ gạc lại ít vốn”.

Không chỉ tấn công hồ tôm, triều cường đang có nguy cơ “nuốt” luôn cửa Đại (xã Nghĩa An). Do sóng lớn lùa vào sâu bên trong sông Phú Thọ nên những ngày qua, tàu cá của ngư dân xã Nghĩa An và Nghĩa Phú ra vào cửa rất khó khăn và nguy hiểm, một ghe chở người đi trên sông bị lật chìm nhưng rất may không có thương vong. Thậm chí vào ngày 22.9, hàng trăm tàu cá đều “đứng bánh”, không thể ra vào cửa Đại.

Tại buổi đối thoại với các sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền H.Tư Nghĩa mới đây, người dân xã Nghĩa An hết sức bức xúc về tình trạng triều cường gây sạt lở ngày càng dữ dội. Theo người dân, nguyên nhân bắt nguồn từ khi UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Việt triển dự án nạo vét, thông luồng khu vực cửa Đại kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu vào khoảng tháng 3.2013. Ông Nguyễn Văn Trọng, người dân xã Nghĩa An nói rằng những năm trước, tình trạng triều cường xâm thực chỉ ở mức độ nhẹ nhưng khi Công ty Ngọc Việt triển khai nạo vét cửa biển, nhất là lúc mở rộng phạm vi nạo vét về hướng bắc xã Nghĩa An thì từ đầu tháng 9 đến nay việc sạt lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tạm dừng nạo vét cửa Đại

Tại cuộc họp khẩn với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan đến dự án nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại cửa Đại, ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong quá trình triển khai dự án xảy ra tình trạng triều cường gây sạt lở ở khu vực bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa khiến người dân bất an. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm dừng việc nạo vét, tận thu cát tại cửa Đại để đánh giá tác động môi trường, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành ngay các giải pháp khắc phục, chống sạt lở ở xã Nghĩa An.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.