Cán bộ hưu trí tham gia đường dây làm giấy tờ giả

29/09/2013 03:05 GMT+7

Chiều 28.9, thượng tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra - Công an Quảng Nam, cho biết đã bắt 2 nghi can còn lại trong tổng số 5 nghi can của đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn ở Quảng Nam; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai nghi can bị bắt thêm tối 27.9 là Trần Huyền Ân (57 tuổi, trú xã Bình Sa, cán bộ hưu trí), Huỳnh Đức Trí (34 tuổi, trú TT.Hà Lam, cùng H.Thăng Bình; nhân viên Trung tâm xúc tiến việc làm số 3 Đà Nẵng).

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công an Quảng Nam bắt khẩn cấp 3 nghi can Trần Ngọc Sỹ (33 tuổi, trú KP.11, P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ), Nguyễn Thành Lê (34 tuổi, trú KP.Trà Cai, P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) và Nguyễn Bá Thấn (24 tuổi, trú thôn Bích Ngô Đông, xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành). Cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng cho thấy các bị can Sỹ, Lê và Ân chuyên làm bằng giả, con dấu giả; còn Thấn, Trí giữ vai trò môi giới. Từ tháng 8.2011, cơ quan điều tra đã phát hiện, theo dõi, sau đó lập chuyên án phá đường dây làm giả giấy tờ này. Đã có hàng trăm bằng giả, dấu giả và tài liệu được đường dây này cung ứng. Đặc biệt, đường dây còn làm giả cả công văn của UBND tỉnh Quảng Nam (cho phép thăm dò, khai thác khoáng sản) và của Cục Công tác chính trị - Bộ Công an (giới thiệu các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn để lợi dụng quyên tiền). Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

 H.X.H

>> Bắt 2 kẻ làm giả giấy phép lái xe
>> Làm giả giấy tờ ô tô vay tiền tín dụng
>> Phát hiện đường dây làm giả giấy phép vào phố cấm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.