Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria

28/09/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 27.9 đã nhất trí thông qua một nghị quyết, ra lệnh tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria và lên án vụ tấn công khí độc chết người tại thủ đô Damascus của Syria ngày 21.8.

 
Phiên họp Hội đồng bảo an LHQ ngày 27.9 tại trụ sở LHQ ở thành phố New York, Mỹ - Ảnh: AFP

Tổng thư ký LHQ, ông Ban Ki-moon gọi Nghị quyết 2118 là một nghị quyết “lịch sử”, một tin tức đầy triển vọng về Syria, theo AFP.

Nghị quyết 2118 không cho phép bất kỳ biện pháp trừng phạt hoặc can thiệp quân sự vào Syria, nhưng cho phép Hội đồng Bảo an tiến hành một cuộc bỏ phiếu mới nếu chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad không tuân thủ kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học do Nga đề xuất.

Trước đó, Hội đồng Bảo an bất đồng quan điểm về bản dự thảo nghị quyết 2118. Nga phản đối bản dự thảo bao gồm hành động can thiệp quân sự hoặc các biện pháp trừng phạt Syria theo Chương VII của Hiến chương LHQ, nhưng sau đó Nga-Mỹ đã đạt được thỏa thuận (loại bỏ can thiệp quân sự).

Sau cùng, Hội đồng Bảo an LHQ cũng đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết này vào ngày 27.9.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, từng đe dọa rồi rút lại lệnh tấn công Syria để “trừng phạt” chính quyền Assad bị tố dùng vũ khí hóa học, cho rằng nghị quyết 2118 là một chiến thắng lớn của cộng đồng quốc tế.

Ông Obama cho rằng Tổng thống Assad sẽ lãnh “hậu quả” nếu không giữ lời hứa giải trừ vũ khí hóa học.

Nghị quyết 2118 cũng lên án vụ tấn công bằng khí độc hồi 21.8 ở Damascus đã vi phạm luật quốc tế.

Mỹ tố cáo chính quyền ông Assad đứng sau vụ tấn công bằng khí độc tại Damascus ngày 21.8, khiến trên 1.400 người chết.

Nhóm thanh sát viên LHQ đã trở lại thủ đô Damascus của Syria ngày 25.9, tiếp tục công tác điều tra cáo buộc vũ khí hóa học được sử dụng tại 14 địa điểm ở Syria.

Phúc Duy

>> Nga, Mỹ đạt thỏa thuận 'không can thiệp quân sự vào Syria
>> Các cường quốc ‘nhất trí’ dự thảo nghị quyết về Syria?
>> Hơn 10 lực lượng lớn ly khai khỏi liên minh phe nổi dậy Syria
>> Thanh sát viên Liên Hiệp Quốc sẽ quay trở lại Syria
>> Syria nộp thông tin về vũ khí hóa học đúng hạn
>> Syria ra giá giải trừ vũ khí hóa học  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.