Sẽ cấm mô hình bán hàng đa cấp kim tự tháp

01/10/2013 01:44 GMT+7

Trao đổi tại họp giao ban tháng 9 của Bộ Công thương diễn ra chiều 30.9, ông Nguyễn Phương Nam, Cục phó Cục Quản lý cạnh tranh, cho biết việc quản lý thị trường bán hàng đa cấp đang gặp rất nhiều khó khăn.

* Xem xét giảm giá xăng

Trao đổi tại họp giao ban tháng 9 của Bộ Công thương diễn ra chiều 30.9, ông Nguyễn Phương Nam, Cục phó Cục Quản lý cạnh tranh, cho biết việc quản lý thị trường bán hàng đa cấp đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đây có 90 doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, đến nay còn 61 DN đang hoạt động, 3 DN bị thu hồi giấy phép. “Cục Quản lý cạnh tranh đã đề xuất Bộ Công thương và Chính phủ sửa đổi Nghị định 110 về quản lý bán hàng đa cấp. Cục đã họp với các DN tham khảo ý kiến địa phương, công khai trên trang web Cục”, ông Nam cho biết. Cụ thể, sửa đổi Nghị định 110 sẽ thay đổi việc cấp giấy phép bán hàng đa cấp theo hướng kiểm soát chặt chẽ, trước kia giao cho các địa phương, nay sẽ tập trung đầu mối giao Bộ Công thương cấp giấy phép như loại hình kinh doanh có điều kiện. Đặc biệt, sẽ cấm loại hình kinh doanh đa cấp theo kim tự tháp, vì đây là loại hình tập trung vào các nguồn thu không chính đáng, thu phí gia nhập, phí gia hạn hợp đồng… Đồng thời, sẽ nâng mức thuế pháp định của DN lên, mức ký quỹ nâng lên 5 tỉ đồng và bằng tiền mặt (trước đây quy định ký quỹ 1 tỉ đồng thông qua bảo lãnh ngân hàng hoặc thế chấp bằng tài sản).

Theo ông Nguyễn Xuân Chiến, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi biến động giá xăng thế giới, xem xét và cân nhắc khả năng giảm giá xăng. Ông Chiến cũng cho biết dự thảo Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu chưa đưa ra vấn đề giá cơ sở giảm bao nhiêu ngày thì giá bán lẻ phải giảm, nhưng sẽ nghiên cứu thêm, nếu cần thiết sẽ tiếp tục đề nghị Chính phủ.

Liên quan đến việc cắt điện 55 ngày phục vụ đấu nối đường dây 500 kV, theo ông Đinh Thế Phúc, Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, trong hai ngày 10.11 và 24.11 sẽ cắt toàn bộ 2 đường dây 500 kV cung cấp điện cho miền Nam, giảm công suất 2.000 MW điện, nhưng việc cắt điện vào ngày chủ nhật, thấp hơn công suất ngày thường khoảng 2.000 MW, cộng thêm việc huy động các nguồn điện chạy dầu, nên vẫn đủ điện cho miền Nam. Tuy nhiên, quá trình thi công một số đường trung và hạ thế sẽ bị cắt điện, Cục đã yêu cầu điện lực miền Nam và TP.HCM hạn chế tối đa việc cắt điện.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.