Bắt nghi can dùng mã tấu chém chết con ruột

02/10/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 2.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ ông Hoàng Văn Thế (50 tuổi, ngụ thôn Cây Da, xã Phú Văn, H.Bù Gia Mập) để điều tra về hành vi giết người.

(TNO) Ngày 2.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ ông Hoàng Văn Thế (50 tuổi, ngụ thôn Cây Da, xã Phú Văn, H.Bù Gia Mập) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt nghi can sát hại con ruột
Hoàng Văn Thế tại trụ sở Công an xã Phú Văn

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, Hoàng Văn Đông (27 tuổi, con ông Thế) cùng với người bạn là Hoàng Văn Triệu (22 tuổi, ngụ thôn Cây Da, xã Phú Văn, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) đang nằm ngủ ở chòi trong vườn điều thuộc tổ 6 (thôn Cây Da) thì bị ông Thế dùng mã tấu tấn công tới tấp.

Đông bị chém nhiều nhát vào người, chạy được 10 m thì chết gục tại chỗ. Triệu bị chém vào đùi và tay trái, kịp chạy thoát thân, đã điện thoại báo cho người nhà đưa đi cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, Công an xã Phú Văn đã bắt giữ Thế. Công an tỉnh Bình Phước đang làm rõ động cơ chém người của Thế.

Tin, ảnh: Nhật Văn

>> Giết người vì... nói chuyện điện thoại lớn tiếng
>> Giết người vì ghen tuông, lãnh 20 năm tù
>> Giết người, bị tù chung thân
>> Bắt giam 3 kẻ giết người
>> Kẻ cướp của, giết người từng làm việc tại công an phường
>> Giết người chỉ vì va quẹt xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.