Venezuela trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ

02/10/2013 03:52 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 30.9 tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ bị cáo buộc âm mưu bắt tay phe đối lập để phá hoại nước ông.

Theo Reuters, ông Maduro cho biết chính quyền Venezuela đã theo dõi các nhà ngoại giao Mỹ suốt nhiều tháng nay và ông đã yêu cầu họ rời nước này trong 48 tiếng đồng hồ.

Những người phải rời Venezuela gồm đại biện lâm thời Kelly Keiderling cùng 2 viên chức khác là Elizabeth Hunderland và David Mutt. “Chúng tôi phát hiện một nhóm quan chức ngoại giao Mỹ chuyên gặp gỡ các đối tượng cực hữu, tài trợ và khuyến khích những hành động phá hoại hệ thống điện và nền kinh tế Venezuela”, ông Maduro phát biểu.

Tổng thống Venezuela nói ông có bằng chứng về hành động của nhóm người trên và sẵn sàng trục xuất họ bất chấp nguy cơ trả đũa của Washington. Mỹ chưa có phản ứng gì với quyết định của Venezuela.

Trùng Quang

>> Venezuela trục xuất ba nhà ngoại giao Mỹ 'phá hoại
>> Bộ Ngoại giao Mỹ rúng động vì bê bối tình dục, ma túy
>> WikiLeaks công bố 1,7 triệu hồ sơ ngoại giao Mỹ trong thập niên 1970
>> Cháy tại Bộ Ngoại giao Mỹ, 4 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.