Kim Tử Long khiếu nại kết luận điều tra của công an về tội đánh bạc

03/10/2013 13:55 GMT+7

(TNO) Chiều nay 3.10, nghệ sĩ Kim Tử Long có buổi gặp mặt báo chí để trần tình và nói rõ vụ việc anh 'tham gia đánh bạc' ở Vĩnh Long sau khi được tống đạt bản kết luận điều tra, và đề nghị truy tố về tội danh đánh bạc của cơ quan Công an huyện Trà Ôn.

(TNO) Chiều nay 3.10, nghệ sĩ Kim Tử Long có buổi gặp mặt báo chí để trần tình và nói rõ vụ việc anh "tham gia đánh bạc" ở Vĩnh Long sau khi được tống đạt bản kết luận điều tra, và đề nghị truy tố về tội danh đánh bạc của cơ quan Công an huyện Trà Ôn.


Nghệ sĩ Kim Tử Long - Ảnh: T.L

Theo kết luận điều tra, nhận được tin báo của người dân qua điện thoại, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 25.6, Công an H.Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) kết hợp cùng Công an xã Tích Thiện phát hiện trên sà lan BKS TV-4599 đang neo đậu trên đoạn sông thuộc ấp Tích Phú có 27 người (24 nam, 3 nữ) trong đó có Hoàng Kim Long (nghệ sĩ Kim Tử Long, 58 tuổi, ngụ P.14, Q.10, TP.HCM) đang đánh bạc.

Hình thức đánh bạc là lắc tài xỉu, ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường gần 70 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Công an thu giữ trong người nghệ sĩ Kim Tử Long 78,6 triệu đồng, trong túi xách là 1.345 USD, trên 257 triệu đồng, 1 máy tính bảng, 1 máy bộ đàm nhắc tuồng, 2 ĐTDĐ...

Qua kết quả điều tra của Công an H.Trà Ôn xác định vào ngày 25-26.6, tại nhà ông Nguyễn Văn Chính ở ấp Tích Phú, tổ chức đám cưới. Ông Chính đã mời nghệ sĩ Kim Tử Long đến phục vụ văn nghệ.

Đến 22 giờ 30 phút, ông Nguyễn Hoàng Việt cùng một số người đến dự tiệc và xuống sà lan đang đậu trước cửa nhà để chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Ông Việt trực tiếp làm cái và kêu Nguyễn Xuân Lợi cầm tiền chung chi, lúc đầu đánh trong ca bin sà lan, lúc sau có nhiều người tham gia nên chuyển ra trước mũi sà lan chơi tiếp cho đến lúc bị công an ập vào bắt quả tang.

Theo khai nhận của nghệ sĩ Kim Tử Long tại cơ quan điều tra, khi xuống sà lan có nhờ một người không biết tên đặt 3 ván, ván đầu nhờ đặt “tài” 200 ngàn đồng bị thua, ván thứ 2 tiếp tục đặt “tài” 300 ngàn đồng cũng bị thua tiếp, ván thứ 3 nhờ đặt “xỉu” 500 ngàn đồng thì thắng.

Kết quả hòa vốn nên nghỉ chơi và đã sử dụng số tiền 1 triệu đồng để tham gia đặt tài xỉu. Qua tài liệu thu thập được công an chứng minh nghệ sĩ Kim Tử Long đã tham gia đặt tài xỉu nhiều ván, ván thấp nhất 200 ngàn đồng, ván cao nhất là 1 triệu đồng và tham gia đến khi bị công an bắt quả tang.

Cũng theo kết luận điều tra, ngoài việc khởi tố 8 bị can liên quan đến hành vi đánh bạc, Công an H.Trà Ôn còn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng khác đã tham gia đánh bạc, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong một diễn biến khác, chiều 2.10, sau khi nhận kết luận điều tra, nghệ sĩ Kim Tử Long đã gửi đơn đến VKSND huyện Trà Ôn để khiếu nại kết luận của cơ quan điều tra.

Theo đơn khiếu nại, khi xuống sà lan đang tổ chức đánh bạc vì hiếu kỳ và nhiều người hâm mộ nài nỉ, muốn anh góp tiền đặt tài xỉu lấy hên nên đã "góp vui" 3 ván với số tiền từ 200 đến 500 ngàn đồng rồi nghỉ chơi.

Thanh Niên Online sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất về vấn đề này đến bạn đoc.

Mai Trâm

>> Nghệ sĩ Kim Tử Long xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự
>> Khởi tố nghệ sĩ Kim Tử Long về hành vi đánh bạc
>> Vụ đánh bạc ở Vĩnh Long: NSƯT Kim Tử Long chỉ “góp vui” 3 ván
>> Vụ nghệ sĩ Kim Tử Long bị tạm giữ vì đánh bạc: "Tôi bị tình ngay lý gian
>> Nghệ sĩ Kim Tử Long bị tạm giữ do đánh bạc
>> NSƯT Kim Tử Long: “Tôi sợ làm chú rể lắm!”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.