Tranh chấp ngôi vị Hoa hậu Thế giới 2013

03/10/2013 03:10 GMT+7

Trang International Business Times (ibtimes.com) dẫn nguồn tin từ các báo Mỹ: chưa đầy 24 giờ sau khi Megan Young (23 tuổi) đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013 tại Bali (Indonesia) hôm 28.9, đơn vị tại Mỹ đưa người đẹp tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế đã gửi đơn khiếu nại đến Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Trang International Business Times (ibtimes.com) dẫn nguồn tin từ các báo Mỹ: chưa đầy 24 giờ sau khi Megan Young (23 tuổi) đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013 tại Bali (Indonesia) hôm 28.9, đơn vị tại Mỹ đưa người đẹp tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế đã gửi đơn khiếu nại đến Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

 Tranh chấp ngôi vị Hoa hậu Thế giới 2013
Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young - Ảnh: Global Beauties

Nội dung đơn ghi rõ Megan Young được sinh ra tại Mỹ, có cha là người Mỹ, mẹ là Philippines. Megan Young sống ở Mỹ đến năm 10 tuổi mới theo mẹ về Philippines, sau đó trở thành diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Do vậy, Megan Young phải là người đẹp đại diện cho nước Mỹ. Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Thế giới, bà Julia Morley, không đưa ra bất cứ lời bình luận gì về vấn đề này.

Chiến thắng của Megan Young giúp Philippines trở thành quốc gia thứ ba (cùng với Brazil và Venezuela) đoạt giải cả 4 cuộc thi nhan sắc quan trọng nhất: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Quốc tế. 

Đ.T 

>> Hành trình đến vương miện Hoa hậu Thế giới của Megan Young
>> Hành trình đến vương miện Hoa hậu Thế giới của Megan Young
>> Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013
>> Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 bất ngờ công bố giải phụ
>> Chung kết Hoa hậu Thế giới 2013 trong hồi hộp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.