Lật thuyền, người mẹ có hai con nhỏ tử vong

04/10/2013 19:00 GMT+7

(TNO) Chị Yến mất đi để lại cho anh Khoa hai đứa con thơ dại (một cháu 4 tuổi đang học mẫu giáo và một cháu mới 2 tuổi), gia đình thuộc vào diện khó khăn của địa phương.

(TNO) Chiều 4.10, UBND xã Đức Bồng, H.Vũ Quang (Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm.

 Lật thuyền, vợ một cán bộ đoàn ở Hà Tĩnh tử vong 1
Chị Nguyễn Thị Yến mất đi để lại hai đứa con thơ dại - Ảnh do cán bộ đoàn H.Vũ Quang cung cấp

Khoảng 9 giờ sáng 4.10, chị  Nguyễn Thị Yến (25 tuổi, trú thôn 7, xã Đức Bồng, H.Vũ Quang) trên đường đi chợ về đã bị nước lũ làm lật thuyền, chết tại kênh Đồng Chè, xã Đức Bồng.

Được biết, chị Yến là vợ của anh Nguyễn Minh Khoa, Bí thư Chi đoàn 7, xã Đức Bồng. Chị Yến mất đi để lại cho anh Khoa hai đứa con thơ dại (một cháu 4 tuổi đang học mẫu giáo và một cháu mới 2 tuổi), gia đình thuộc vào diện khó khăn của địa phương.

Lật thuyền, vợ một cán bộ đoàn ở Hà Tĩnh tử vong 2
Cơ quan chức năng địa phương đến động viên, thăm hỏi gia đình người bị nạn - Ảnh do cán bộ đoàn H.Vũ Quang cung cấp

Nhận được tin báo, ngay trong buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND H.Vũ Quang và xã Đức Bồng cùng các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và bước đầu đã hỗ trợ một phần tiền mai táng cho gia đình cán bộ đoàn có người gặp nạn.

Nguyên Dũng

->> Bé gái 2 tháng tuổi chết dưới kênh
>> 2 học sinh chết đuối tại hồ thủy lợi
>> Đi bắt cá, hai em nhỏ chết đuối
>> Hai cha con chết đuối, một người bị nước cuốn trôi
>> Hai em nhỏ chết đuối thương tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.