Trung Quốc làm ô nhiễm núi Phú Sĩ

05/10/2013 03:45 GMT+7

Một nghiên cứu mới cho thấy ô nhiễm khí độc từ Trung Quốc đã làm gia tăng nồng độ thủy ngân trên đỉnh núi Phú Sĩ của Nhật, theo AFP. “Khi các số đo ở mức cao, đó là lúc gió đang thổi tới từ lục địa (tức Trung Quốc)”, Giáo sư người Nhật Osamu Nagafuchi, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết ngày 4.10.

Theo ông, Phú Sĩ được chọn nghiên cứu do ngọn núi này “không bị tác động của ô nhiễm đô thị”. Mức ô nhiễm trên núi được theo dõi hằng năm kể từ 2007 và theo một cuộc khảo sát mới đây, nồng độ thủy ngân trên đó cao gấp đôi các nơi khác.

Cụ thể, nồng độ thủy ngân ở Phú Sĩ là 2,8 nanogram trong 1 m3 không khí, cao hơn mức 1 - 1,5 nanogram thường thấy ở những nơi không bị ô nhiễm. Theo ông Nagafuchi, đây là hậu quả của việc các nhà máy ở Trung Quốc đốt than, sinh ra thủy ngân và nhiều chất độc khác.

Trùng Quang

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Quan chức pháp y Trung Quốc từ chức trước phiên xử Bạc Hy Lai
>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, Nga
>> Trung Quốc lên giọng trước hội đàm với Mỹ
>> Bị đối tác Trung Quốc chơi xấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.