Trung Quốc, Malaysia tăng cường quan hệ quốc phòng

05/10/2013 03:30 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia Najib Razak hôm 4.10 cho biết họ nhất trí nâng quan hệ song phương lên tầm “đối tác chiến lược toàn diện”.

Theo đó, hai bên sẽ “tăng cường hợp tác hải quân và tập trận chung nhằm chống khủng bố và thúc đẩy an ninh”, ông Tập phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Najib sau hội đàm. “Điều đó sẽ tạo ra một môi trường tốt đẹp cho hòa bình và thịnh vượng của cả hai nước”, Reuters trích lời ông Tập. Hai bên cũng hứa hẹn tăng cường hợp tác kinh tế để nâng trao đổi thương mại song phương lên mức 160 tỉ USD vào năm 2017, gấp 3 lần hiện nay.

Ông Tập đang có chuyến thăm 3 ngày ở Malaysia, bắt đầu từ 3.10. Trước đó, ông Tập đã thăm Indonesia, nâng quan hệ hai nước lên tầm “đối tác chiến lược toàn diện” và ký kết nhiều hợp đồng kinh tế lớn. Các hãng thông tấn quốc tế trích lời các chuyên gia nhận định Trung Quốc đang thực hiện “chiến lược lấy lòng” Đông Nam Á và sẽ “lấn sân” tại các hội nghị quốc tế quan trọng trong tuần tới, giữa lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama vắng mặt.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Quan chức pháp y Trung Quốc từ chức trước phiên xử Bạc Hy Lai
>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, Nga
>> Trung Quốc lên giọng trước hội đàm với Mỹ
>> Bị đối tác Trung Quốc chơi xấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.