Sạt lở uy hiếp cảng cá

06/10/2013 12:55 GMT+7

(TNO) Sáng 6.10, ông Trần Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã đến thị sát, chỉ đạo xử lý khắc phục tình trạng sạt lở ở Cảng cá P.6, TP.Tuy Hòa.

(TNO) Sáng 6.10, ông Trần Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có mặt tại Cảng cá P.6 (TP.Tuy Hòa) để chỉ đạo xử lý khắc phục tình trạng sạt lở tại đây.

>> Nạo vét, tận thu cát ở cửa biển gây sạt lở

Nước lũ về mạnh gây sạt lở nặng khu vực cảng cá phường 6
Khu vực Cảng cá P.6 (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) đang bị sạt lở nặng

Theo phản ánh của người dân địa phương, nguyên nhân sạt lở là do doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu hút cát nhiễm mặn để xuất khẩu, tận thu từ dự án nạo vét khơi thông cửa Đà Diễn (TP.Tuy Hòa). Tuy nhiên, đại diện của doanh nghiệp khẳng định việc hút cát không gây sạt lở mà do thủy điện xả lũ. Nhưng để tránh tình trạng sạt lở có thể uy hiếp khu dân cư, doanh nghiệp Bảo Châu đã dùng rọ sắt, đá hộc làm kè chắn tạm thời.

Khẩn trương khắc phục sạt lở
Khẩn trương khắc phục sạt lở

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Trần Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết việc sạt lở khu vực Cảng cá P.6 có thể chủ yếu là do nước lũ về mạnh khiến khu vực này sạt lở. Nhưng để làm rõ nguyên nhân, ông Nhất cho biết các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu làm rõ điều này.

“Tỉnh đã chỉ đạo UBND TP.Tuy Hòa khẩn trương thiết kế, dự toán mũi kè số 9, lấy ý kiến người dân để sớm trình tỉnh thông qua. Nếu xây dựng mũi kè số 9 thì sẽ không còn xảy ra sạt lở nữa”, ông Nhất nói.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Hơn 500 căn nhà có nguy cơ sạt lở
>> Sạt lở, hàng loạt căn nhà đổ xuống kênh
>> Đường lên cửa khẩu Cầu Treo bị sạt lở, giao thông ách tắc hoàn toàn
>> Bão số 8: Di dời dân khỏi vùng sạt lở
>> Huy động gần 1.000 người chống sạt lở bờ biển
>> Sạt lở núi đào vàng, 2 người chết, 12 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.