Chặn bắt trộm chó, 1 bảo vệ dân phố bị thương

08/10/2013 03:00 GMT+7

Chiều 7.10, Công an TX.Sơn Tây (Công an TP.Hà Nội) tạm giữ Nguyễn Thanh Sơn (22 tuổi, ở xã Phương Độ, H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội) do có hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, 4 tổ công tác gồm lực lượng bảo vệ dân phố và Công an P.Viên Sơn (Công an TX.Sơn Tây) đang mật phục nhằm bắt quả tang ổ nhóm trộm chó thì phát hiện Sơn điều khiển xe gắn máy chở một người nam lạ mặt có cầm theo dụng cụ bắt chó. Khi bị ra hiệu lệnh dừng xe, Sơn cho xe đâm thẳng vào tổ công tác với vận tốc lớn, khiến anh Nguyễn Đăng Bình (42 tuổi, ở P.Viên Sơn, TX.Sơn Tây) là bảo vệ bị gãy xương tay, gãy 1 răng cửa, chấn thương đầu gối; rồi cả hai rút kiếm mang theo tấn công tổ công tác. Tuy nhiên, Sơn bị khống chế, còn người nam kia chạy thoát.

Hà An

>> Vụ cả làng nhận tội đánh chết trộm chó: Cơ quan điều tra khẳng định không bức cung
>> Trùm trộm chó sa lưới
>> Trộm chó, bị đánh chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.