Phát hiện xác trẻ sơ sinh trong túi rác

09/10/2013 11:15 GMT+7

(TNO) Thi thể một bé sơ sinh được buộc chặt trong túi ni lông, nằm trong đống rác tại một con hẻm đã được người dân phát hiện vào sáng nay 9.10.

(TNO) Thi thể một bé sơ sinh được buộc chặt trong túi ni lông, nằm trong đống rác tại một con hẻm đã được người dân phát hiện vào sáng nay 9.10.

Phát hiện xác trẻ sơ sinh trong túi rác
Đám đông người hiếu kỳ theo dõi vụ việc - Ảnh: Ngọc Thọ

Khoảng 9 giờ, như thường lệ anh Nguyễn Văn Sang (49 tuổi) đẩy xe đi thu gom rác tại một số con hẻm thuộc P.Tân Định, Q.1 (TP.HCM).

Sau khi gom mớ rác trong hẻm 221 Trần Quang Khải, anh Sang vứt rác lên thùng xe và đẩy đi.

Sau đó, anh Sang thấy trong túi ni lông trong thùng xe có một vỏ chai nhựa nên định xé ra để nhặt và tá hỏa khi phát hiện bên trong là thi thể một trẻ sơ sinh.

Tại hiện trường, thi thể là một bé trai, bụng còn nguyên cuộn nhau và rốn, tóc đen nhánh.

Một số người dân trong hẻm đã dùng khăn quấn thi thể, đồng thời quyên góp tiền để lo hậu sự cho bé.

Công an P.Tân Định đã có mặt ghi nhận hiện trường, kết hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Ngọc Thọ

>> Điều tra nguyên nhân một trẻ sơ sinh tử vong
>> Xác trẻ sơ sinh bị vứt ở bãi rác ven đường
>> Một trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống vì bác sĩ tắc trách
>> Thêm trẻ sơ sinh chết “chưa rõ nguyên nhân”  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.