Tàu Hải quân cứu 15 ngư dân gặp nạn tại Trường Sa

11/10/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Chiều 11.10, tàu Trường Sa 16 thuộc Hải quân vùng 4 đã tiếp cận và cứu hộ thành công tàu cá BĐ 96822TS cùng 15 ngư dân trên tàu.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạ tỉnh Bình Định, tàu BĐ 96822TS do ông Đặng Văn Học (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 15 ngư dân bị hỏng máy không khắc phục được tại vị trí có tọa độ 10-20N 116-59E, trong khu vực quần đảo Trường Sa từ ngày 6.10.

Ngày 10.10, tàu BĐ 96822 TS đã liên lạc với Đài Thông tin duyên hải TP.HCM để phát tin cầu cứu. Tại thời điểm báo tin, tàu BĐ 96822TS đang thả trôi với tốc độ 1,7 hải lý/giờ.

Qua sóng duyên hải, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã truyền phát thông tin trên tới các tàu hoạt động trong khu vực yêu cầu trợ giúp tàu BĐ 96822TS. Đến chiều tối 10.10, Hải quân vùng 4 đã cử tàu Trường Sa 16 lên đường đi cứu hộ tàu BĐ 96822 TS.

Hoàng Trọng

>> Kịp thời cứu ngư dân bị tai biến ở Trường Sa
>> Dùng trực thăng cấp cứu ngư dân bị nạn ở Trường Sa
>> Cấp cứu ngư dân ở đảo Phan Vinh, Trường Sa
>> Chiến sĩ Trường Sa cấp cứu ngư dân bị nạn
>> Bộ đội biên phòng xuất phát cứu ngư dân

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.