Liên tiếp hai vụ cháy nhà sau khi có điện lại ở Đà Nẵng

16/10/2013 22:20 GMT+7

(TNO) Chiều tối 16.10, tại TP.Đà Nẵng xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy nhà dân khi vừa có điện trở lại sau 2 ngày bị cúp do bão số 11.

(TNO) Chiều tối 16.10, tại TP.Đà Nẵng xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy nhà dân khi vừa có điện trở lại sau 2 ngày bị cúp do bão số 11.

Vào lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày, người dân khu phố đường Nại Hiên Đông 5, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, phát hoảng khi nhà số 08 của ông Nguyễn Thất Tú bốc khói mù mịt từ tầng 2.

Chủ nhà lập tức đưa trẻ nhỏ ra ngoài, tri hô hàng xóm giúp đỡ, tuy nhiên ngọn lửa xuất phát từ phòng ngủ ở tầng 2 gây khói mù mịt nên mọi người đã gọi lực lượng PCCC.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Sơn Trà điều 3 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ khống chế ngọn lửa trong 15 phút, ngăn không cho cháy lan sang nhà xung quanh.


Lực lượng PCCC Q.Sơn Trà khống chế vụ cháy 

Lực lượng chữa cháy nghi vấn nguyên nhân có thể do sau khi khu vực có điện trở lại sau bão, hệ thống điện trong nhà bị sự cố nên xảy ra hỏa hoạn.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tại nhà số 79 đường Mẹ Nhu, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cũng xảy ra đám cháy lớn.

Do không có người trong nhà, lực lượng PCCC đã phá cửa, khống chế ngọn lửa.

Khu vực P.Thanh Khê Tây cũng vừa có điện được 15 phút thì ngôi nhà trên phát hỏa.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cháy nhà trong hẻm, cả khu phố hoảng sợ
>> Cháy nhà, 5 người thoát nạn
>> Cháy nhà trong đêm, 6 người bị phỏng
>> Vụ cháy nhà trọ ở Q.5, TP.HCM: 4 nạn nhân vẫn chưa xuất viện
>> Cháy nhà hát múa rối, khách nước ngoài hoảng sợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.