Thổ Nhĩ Kỳ bóc mẽ mạng lưới tình báo Israel

18/10/2013 00:11 GMT+7

Báo The Washington Post ngày 17.10 đưa tin vào đầu năm 2012, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cố tình tiết lộ với Iran danh tính 10 công dân nước này làm việc cho cơ quan tình báo Israel Mossad.

Quyết định trên được đưa ra khi quan hệ giữa Ankara và Tel Aviv xấu đi sau vụ Israel tấn công tàu cứu trợ Mavi Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5.2010. Tờ báo dẫn nguồn tin riêng cho biết hành động của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm “vỗ mặt người Israel” và đã gây ra thiệt hại đáng kể cho Tel Aviv.

Theo The Washington Post, Mossad điều hành một phần mạng lưới tình báo nhắm vào Iran thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, tình báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể theo dõi các cuộc gặp bí mật giữa Mossad với những người Iran.

Đây là một trong những lý do khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khăng khăng từ chối xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về vụ tấn công tàu Mavi Marmara cho đến khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đứng ra hòa giải trong chuyến thăm Israel vào tháng 3.2013.

Dù vậy, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Israel hiện vẫn căng thẳng. Các bên liên quan chưa đưa ra phản ứng gì với thông tin này.

Trùng Quang

>> Trung Quốc nói Mỹ chính trị hóa thương vụ tên lửa với Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa Trung Quốc
>> Mỹ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay Trung Quốc sản xuất tên lửa
>> Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trực thăng quân sự Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.