Án mạng từ chuyện hát hò ở tiệc cưới

21/10/2013 16:17 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn từ chuyện hát hò, nhảy múa giúp vui ở đám cưới mà một sinh viên đâm chết người và phải vào tù.

Án mạng từ chuyện hát hò ở tiệc cưới
Bị cáo Đại ở tòa

Ngày 21.10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên chấp nhận kháng cáo của gia đình nạn nhân, tăng án từ 7 năm lên 9 năm tù đối với Huỳnh Trọng Đại (nguyên sinh viên Trường cao đẳng nghề Đồng Nai, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 12.1.2013, Huỳnh Trọng Đại (19 tuổi) và bạn gái đi đám cưới người quen ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Trong buổi tiệc, khi bạn gái Đại lên sân khấu hát thì Vòng Phi Cường (khách đến dự tiệc cưới) chạy lên sân khấu hát cùng và có những hành động thân mật với bạn gái Đại. Tức giận, Đại lên sân khấu nhảy và đẩy Cường ra.
 
Kết thúc buổi tiệc, Cường về nhà nghĩ lại chuyện bị Đại đẩy ra trên sân khấu và cảm thấy mất mặt nên rủ thêm Nình Hoàng Nam đi tìm Đại đánh trả thù. Cường lấy xe gắn máy chở Nam quay lại tiệc cưới.

Trên đường đi, Cường thấy Đại (đã say rượu) được bạn gái chở bằng xe máy chạy chiều ngược lại. Cường quay xe đuổi theo. Khi hai xe chạy sát nhau, Nam đấm vào mặt Đại làm xe máy do bạn gái Đại điều khiển mất thăng bằng ngã xuống đường.

Sau đó, cả hai tiếp tục xông vào đánh Đại. Đại lấy con dao trong hộc xe đâm một nhát vào ngực Cường làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gia đình bị hại cho rằng mức án tòa sơ thẩm tuyên là quá nhẹ nên kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt.

Tòa phúc thẩm nhận định hành vi giết người của Đại mang tính chất côn đồ, mức án cấp sơ thẩm áp dụng đối với Đại là quá nhẹ, không đủ tính răn đe nên cần thiết phải tăng hình phạt lên 9 năm tù.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Giết người bằng điếu cày
>> Điều tra nghi án giết người, cướp tài sản
>> Giết người vì bị từ chối 'yêu
>> Bắt hai kẻ giết người
>> Y án chung thân kẻ giết người vô cớ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.