Tàng trữ vũ khí trái phép để đi săn

23/10/2013 02:30 GMT+7

Hôm qua 22.10, Công an Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Văn Minh (ngụ xã Phú Lợi), Phan Ngọc Hoàng (ngụ xã Gia Canh, cùng H.Định Quán, Đồng Nai), Nguyễn Minh Đức (ngụ xã Đạ Pal) và Đỗ Tuấn Vũ (ngụ xã Triệu Hải, cùng H.Đạ Tẻh, Lâm Đồng), để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; Nguyễn Thị Ngọc (ngụ TP.HCM) về hành vi mua bán, tàng trữ chất nổ trái phép.

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 13.10, các lực lượng phối hợp của Công an Đồng Nai kiểm tra hành chính, phát hiện Minh và Đức chở trên xe gắn máy khẩu súng AR15, 1 băng đạn, 1 ống giảm thanh và 40 viên đạn vào rừng. Ngay sau đó, lực lượng công an tổ chức bắt giữ Vũ đang điều khiển xe máy từ hướng xã Phú Lâm về thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú (Đồng Nai). Tại cơ quan công an, những người này khai mang vũ khí vào Phân trường 3 (Công ty lâm nghiệp La Ngà) để săn voi và thú rừng, trên đường đi thì bị công an bắt giữ. Khám xét nơi ở của Minh, công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng hơi, hơn 600 viên đạn súng hơi, 12 viên đạn hoa cải, 13 viên đạn AR15, 44 viên đạn AK, 19 viên đạn Calíp, 4 kíp số 8, 2 kg đạn bi chì, 1 hộp tiếp đạn, 3 báng súng tự chế, 2 nỏ gỗ...

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Hoàng. Hoàng khai nhận từ năm 2010 đến nay đã nhiều lần cùng Đức và Minh vào rừng săn bắn. Số vũ khí bị thu giữ chúng khai mua của Ngọc. Khám xét nơi ở của Ngọc, công an phát hiện nhiều súng hơi nhập khẩu, hạt nổ, thuốc nổ, đạn thể thao và phụ kiện súng.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các nghi can trên có liên quan đến vụ giết voi tại rừng phòng hộ Tân Phú vào ngày 23.11.2011 để lấy ngà.

Gia Khánh

>> Phát hiện một vụ tàng trữ vũ khí trái phép
>> Bắt kẻ tàng trữ vũ khí
>> Xóa sổ băng tội phạm tàng trữ vũ khí trái phép
>> Một luật sư tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.