Triều Tiên đe dọa 18 nhà báo Hàn Quốc

30/10/2013 03:00 GMT+7

Tờ Chosun Ilbo ngày 29.10 đưa tin website tuyên truyền Uriminzokkiri của CHDCND Triều Tiên đã đe dọa trừng phạt 18 nhà báo và chuyên gia về Bình Nhưỡng của Hàn Quốc.

18 người nói trên làm việc cho các tờ báo Chosun Ilbo, Donga Ilbo và Segye Ilbo, cùng các đài phát thanh và truyền hình KBS, MBC và SBS. Trong bài xã luận đăng ngày 28.10, Uriminzokkiri viết rằng “những kẻ kích động cánh hữu giả làm phóng viên, chuyên gia và giáo sư” Hàn Quốc đang phát tán “những lời nói dối và buộc tội sai lạc”.

Bình Nhưỡng không ít lần công kích truyền thông Hàn Quốc vì không tôn trọng CHDCND Triều Tiên và tầng lớp lãnh đạo của họ. Hồi năm 1997, Triều Tiên đã dọa đánh bom tờ Chosun Ilbo vì một bài xã luận của tờ này.

Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã dọa tấn công hàng loạt tổ chức truyền thông lớn của Hàn Quốc.

Trùng Quang

>> Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa mới?
>> Hàn Quốc cứu và trao trả tàu cá cho Triều Tiên
>> Mỹ, Hàn lo ngại 'gián điệp ẩm thực' Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.