Bộ trưởng Quốc phòng Philippines có nguy cơ mất chức

01/11/2013 03:40 GMT+7

Tờ Manila Standard Today đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin vừa tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu Tổng thống Benigno Aquino III yêu cầu. “Tôi sẵn sàng rời chức nếu Tổng thống không còn tin tôi. Tôi phụng sự vì yêu cầu của tổng thống nên dù bị thay thế hay được giữ lại, tôi đều nói lời cảm ơn”, ông Gazmin phát biểu với các phóng viên ngày 29.10.

Trước đó, có nhiều tin đồn về việc ông Gazmin bị bãi nhiệm do những tuyên bố mâu thuẫn liên quan đến vấn đề bãi cạn Scarborough tranh chấp với Trung Quốc. Vào tháng 8, ông Gazmin tố cáo Trung Quốc gây căng thẳng ở biển Đông sau khi giới chức Philippines phát hiện Bắc Kinh thả hàng chục khối bê tông tại Scarborough để làm bàn đạp chiếm đóng. Tuy nhiên, ông Aquino mới đây đã rút lại cáo buộc trên. Trong một diễn biến khác, vào hôm qua một cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày về việc xử lý xung đột tiềm tàng ở biển Đông đã khai mạc tại thành phố Yogyakarta của Indonesia, với sự tham gia của đại diện 10 nước Đông Nam Á cùng Trung Quốc và Đài Loan, theo báo The Jakarta Post.

Trùng Quang

>> Philippines: Benigno Aquino III chính thức thắng cử
>> Nguyên nhân ông Aquino III không đến Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.